Người cao tuổi huyện Nam Trực thi đua làm kinh tế giỏi

08:07, 20/06/2023

Huyện Nam Trực có hơn 12.500 hội viên người cao tuổi (NCT). Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên NCT huyện luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt đã tích cực tham gia phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Qua phong trào đã có nhiều tấm gương điển hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, giữ gìn truyền thống các làng nghề, là gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.  

Công ty Cổ phần Cơ khí Bình Dương, Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang do hội viên Lê Văn Tỉnh làm Giám đốc tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho hơn 50 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.
Bài và ảnh: Diệu Linh
Công ty Cổ phần Cơ khí Bình Dương, Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang do hội viên Lê Văn Tỉnh làm Giám đốc tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho hơn 50 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. 

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Ban thường trực Hội NCT huyện Nam Trực cho biết: phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng được Hội NCT huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, phong trào thi đua của địa phương, tranh thủ sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khai thác, phát triển thế mạnh từng địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của NCT trong việc vận động con cháu thi đua phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhiều hội viên NCT đã tích cực lao động sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ; động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Tiêu biểu như gia đình hội viên Lê Văn Tỉnh và Nguyễn Thị Nguyệt, ở thị trấn Nam Giang là điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Chia sẻ với chúng tôi, ông Tỉnh cho biết, sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề cơ khí, bản thân ông đã có gần 40 năm kinh nghiệm sản xuất phụ tùng xe đạp. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ, các con đang tuổi ăn học nên kinh tế gia đình không dư dả. Năm 1998, người con trai lớn là anh Lê Văn Dương đã tìm tòi, học hỏi, tìm kiếm máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại với mong muốn giúp bố mẹ mở rộng mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với kinh nghiệm trong ngành cơ khí, gia đình ông thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Bình Dương với các sản phẩm phụ kiện hầm mỏ, khai thác than. Đến nay dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vợ chồng ông Tỉnh vẫn trực tiếp quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty. Hiện Công ty có diện tích nhà xưởng rộng 3.000m2 tại Cụm công nghiệp Đồng Côi với gần 50 cán bộ, công nhân viên, hàng tháng xuất bán khoảng 200 tấn hàng, chủ yếu phục vụ các mỏ than tại Quảng Ninh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương, ông Tỉnh, bà Nguyệt còn tích cực đóng góp, hỗ trợ các hoạt động phong trào do địa phương phát động; giúp đỡ các hội viên NCT khác. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), gia đình ông đóng góp hơn 100 triệu đồng, cùng các nhà hảo tâm tài trợ Tổ dân phố 14, thị trấn Nam Giang làm con đường bê tông dài 120m... góp phần hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn trong xây dựng NTM của địa phương.

Ông Đỗ Thanh Hiên, Chủ tịch Hội NCT xã Điền Xá  là một trong những hội viên NCT tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ nghề cây cảnh truyền thống của địa phương. Ảnh: Diệu Linh ĐT1
Ông Đỗ Thanh Hiên, Chủ tịch Hội NCT xã Điền Xá là một trong những hội viên NCT tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ nghề cây cảnh truyền thống của địa phương.

Hội viên Đỗ Thanh Hiên, sinh ra và lớn lên ở làng nghề cây cảnh xã Điền Xá. Sau khi xuất ngũ năm 1986, ông trở về địa phương và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư chi bộ xóm 18, Bí thư Đoàn xã, Xã đội trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, từ năm 2020 ông được bầu làm Chủ tịch Hội NCT xã. Cùng với việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ông Hiên luôn đau đáu muốn gìn giữ nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh của gia đình. Từ năm 2005, thực hiện chủ trương chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, ông mạnh dạn vay mượn và đấu thầu được 5 sào ruộng để chuyển đổi trồng cây cảnh, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay mô hình cây cảnh của gia đình ông có tổng diện tích hơn 2.000m2 với các loại cây chủ yếu: xanh, tùng, la hán; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 10 lao động thời vụ ở địa phương. Ông thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh do địa phương và các hội, CLB tổ chức; cập nhật kiến thức mới trong chuyển đổi số, áp dụng bán hàng trên mạng xã hội để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Là Chủ tịch Hội NCT xã, ông tích cực vận động hội viên cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hội viên khó khăn. Ông Hiên cho biết: “80% Hội viên NCT xã Điền Xá còn sức khỏe vẫn tham gia phát triển kinh tế từ mô hình cây cảnh truyền thống. Vì vậy, Hội NCT Điền Xá vẫn thường xuyên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để các hội viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy “tuổi cao gương sáng”, tạo động lực để con cháu học tập, noi theo, duy trì làng nghề truyền thống”. 

Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Nam Trực đã thu hút đông đảo hội viên hăng hái tham gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của địa phương./.

Bài và ảnh: Diệu Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com