Năm 2030, kinh tế ven biển sẽ là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh Nam Định

16:43, 07/08/2023

Nam Định phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu là địa phương phát triển khá của cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đặt ra về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo là: Xây dựng vùng kinh tế ven biển trở thành vùng kinh tế động lực, có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch, kết hợp với phát triển các ngành nông nghiệp, thủy sản; phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía nam của tỉnh,…

Năm 2022 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Nam Định đạt 9,07%, cao nhất từ trước tới nay; xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2021, xuất siêu gần 1,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt trên 7,75 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% dự toán…

Nam Định với lợi thế bờ biển dài 72km để phát triển kinh tế biển
Nam Định với lợi thế bờ biển dài 72km để phát triển kinh tế biển.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: Với nhiều lợi thế để phát triển vùng kinh tế ven biển, thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tìm hiểu, đề xuất, triển khai các dự án trọng điểm, có tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định. Trong đó, Vùng kinh tế ven biển Nam Định đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hằng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn. Các địa phương vùng ven biển luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào thành tích xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, đề ra định hướng xây dựng vùng kinh tế ven biển trở thành vùng kinh tế động lực, có bước phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Theo ông Phạm Đình Nghị, thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tìm hiểu, đề xuất, triển khai các dự án trọng điểm, có tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến việc đã thu hút được Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư 3 nhà máy với tổng vốn đăng ký 98.900 tỷ đồng tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Việc có những nhà đầu tư cam kết đầu tư số vốn lớn vào tỉnh là minh chứng, thể hiện rõ nhất môi trường đầu tư ở Nam Định đã và đang ngày càng hấp dẫn, được doanh nghiệp  tin tưởng.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển các ngành kinh tế vùng ven biển toàn diện, đồng bộ theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao; trong đó chú trọng phát triển phát triển 4 nhóm ngành gồm: Công nghiệp ven biển; du lịch biển; kinh tế hàng hải; nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác hải sản. Phát triển kinh tế vùng ven biển phải gắn với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hàng loạt công trình, dự án giao thông đường bộ, đường thủy để phục vụ mục tiêu phát triển vùng kinh tế biển của tỉnh. Trong lĩnh vực công nghiệp, 3 huyện có biển của tỉnh hiện đã thu hút gần 900 doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Sản xuất nông nghiệp tại đây cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ, giảm tỷ trọng trồng trọt và từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Sản lượng và giá trị sản xuất ngành thủy sản của 3 huyện ven biển trong những năm qua không ngừng tăng lên.

Cùng với đó, nuôi thủy sản được khuyến khích, hỗ trợ để thay đổi phương thức tổ chức sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật. Ngành khai thác hải sản được định hướng phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác, phòng chống, ngăn chặn khai thác IUU.

Bên cạnh phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản, ngành công nghiệp chế biến cũng được đầu tư phát triển chiều sâu. Trong đó chế biến truyền thống chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuẩn, hoàn thiện quy trình, đầu tư cho quảng bá xây dựng thương hiệu theo xu thế thị trường. Một số sản phẩm thủy sản của tỉnh đã định vị được thương hiệu trên thị trường như cá bống bớp Nghĩa Hưng, chả cá Hùng Vương, nước mắm Ninh Cơ, nước mắm Giao Châu, tôm tươi sống, ngao sạch Giao Thủy, muối biển nhạt Royal, ngao sạch Lenger.

Cảng Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định có lượng hàng hóa đi qua tăng 30-40%/năm, thuộc nhóm cảng biển tăng cao nhất nước
Cảng Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định có lượng hàng hóa đi qua tăng 30-40%/năm, thuộc nhóm cảng biển tăng cao nhất nước.

Cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, Nam Định cũng tập trung phát triển du lịch biển, đưa vào khai thác giá trị hai khu vực đất ngập nước ven biển quan trọng là Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm trên địa bàn huyện Giao Thủy và khu vực bãi bồi ven biển nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Hai khu vực này nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng đã được UNESCO công nhận từ năm 2004.

Đẩy mạnh phát triển lợi thế vùng biển

Để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế vùng biển, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã có những kế hoạch hành động cụ thể và thiết thực.

Theo đó, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng; chú trọng công tác quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đề cao trách nhiệm người đứng đầu... là những hành động cụ thể để tỉnh Nam Định tạo đà, bứt phá trong thu hút đầu tư.

Giai đoạn từ nay đến 2025, các ngành, các địa phương tập trung thành lập và đưa vào hoạt động Khu kinh tế Ninh Cơ theo quy hoạch; dần hình thành các đô thị, khu dân cư ven biển theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh; quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch hai bên tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh. Khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư nâng cấp tại khu vực cửa Lạch Giang, cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ, cảng Hải Thịnh, tận dụng triệt để lợi thế tiềm năng vận tải biển để đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường biển, thúc đẩy việc giao thương hàng hóa với nước ngoài…

Ông Phạm Gia Túc – Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Viết Dư)
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Viết Dư)

Đáng chú ý, các dự án do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư tại khu vực Cồn Xanh sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng; là tiền đề, động lực để thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ (có tổng diện tích gần 14.000ha trên địa bàn hai huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24-9-2020 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời tạo mối quan hệ, liên kết kinh tế với các địa phương khác, mở rộng thị trường, trao đổi giao lưu hàng hóa; hiện thực hóa khát vọng khu vực ven biển sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đóng góp quan trọng để đạt mục tiêu đưa Nam Định đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Theo Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cho biết: Tập đoàn cũng cam kết xem xét, tính toán kỹ lưỡng vấn đề ưu tiên bố trí, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nhất là những hộ dân nằm trong khu vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án. Theo tính toán, riêng tổ hợp 3 dự án dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 16.200 lao động với tiến độ tuyển dụng từ năm 2023 đến năm 2025, trong đó lao động phổ thông khoảng 2.000 người. Hiện công tác phục vụ thi công dự án đang được triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ theo hướng bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng dự án.

Kênh Đáy - Ninh Cơ sẽ mở thêm triển vọng cho vận tải đường thủy nội địa Nam Định.
Kênh Đáy - Ninh Cơ sẽ mở thêm triển vọng cho vận tải đường thủy nội địa Nam Định.

Theo tỉnh Nam Định: Thời gian tới, tỉnh cũng tập trung mở rộng không gian du lịch, phát triển đa dạng các chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch, nhất là các sản phẩm hàng hóa du lịch từ tài nguyên biển. Đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản, ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa theo hình thức nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp ven biển, chú trọng thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dự án sử dụng công nghệ nguồn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển.

Theo diendandoanhnghiep.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com