Xóm văn hóa Rục Kiều

08:01, 28/01/2011
Làng quê Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) trong công cuộc đổi mới hôm nay.  Ảnh: Dương Đức
Làng quê Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) trong công cuộc đổi mới hôm nay.
Ảnh: Dương Đức

Xóm Rục Kiều, thôn Cổ Gia, xã Nam Hùng (Nam Trực) có 150 hộ với 530 khẩu, người dân sống quây quần trong lũy tre xanh. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nhiều năm nay, xóm Rục Kiều luôn đứng đầu xã về phong trào thi đua. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhân dân xóm Rục Kiều đang phấn đấu vươn lên giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương. Hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa, nhân dân xóm Rục Kiều đã cùng nhau bàn bạc, xây dựng quy ước của xóm, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục những mặt còn tồn tại để xây dựng xóm văn hóa, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nội dung quy ước tập trung khuyến khích phát triển sản xuất và bảo vệ sản xuất, khuyến khích các hộ gia đình, các cá nhân tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nghề phụ để xóa đói giảm nghèo. Chính quyền và các đoàn thể trong xóm tổ chức hướng dẫn xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và bảo vệ cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình trong xóm sản xuất, phát triển kinh tế. Từ năm 1996, nhân dân trong xóm đã đóng góp đổ bê tông toàn bộ đường dong ngõ xóm, đường ra đồng để phục vụ đời sống và sản xuất. Năm 2000, xóm Rục Kiều được UBND tỉnh công nhận xóm văn hóa. Từ khi được công nhận xóm văn hóa đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm luôn được giữ vững. Xóm duy trì các cuộc họp thông báo việc triển khai sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề, huy động đóng góp của nhân dân trong xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt là nhắc nhở người dân tránh xa TNXH. Hàng năm, xóm có trên 80% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Các gia đình trong xóm luôn giữ gìn nếp sống, mối quan hệ đoàn kết gắn bó, luôn quan tâm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhất là các gia đình chính sách, người già, người cô đơn tàn tật. Việc hiếu của xóm từ 10 năm nay đã được triển khai hiệu quả theo quy ước NSVH. Việc cưới đã hạn chế được tình trạng ăn uống linh đình. Do được tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình sản xuất, phát triển kinh tế nên một số hộ đã mở trang trại chăn nuôi làm ăn hiệu quả như gia đình anh Vũ Văn Khang, trang trại của anh lúc nào cũng duy trì trên 100 con lợn, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; gia đình anh Phạm Văn Lân, gia đình anh Vũ Văn Liêm, gia đình ông Bùi Văn Bì… phát triển chăn nuôi cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xóm Rục Kiều vừa quy hoạch được khu chứa rác thải. Xóm còn có kế hoạch đào hồ và xây dựng khu công viên cho nhân dân trong xóm có nơi vui chơi giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc.       

Xóm Rục Kiều đang giữ vững và từng bước khẳng định mô hình làng văn hóa tiêu biểu của huyện Nam Trực./.

TT



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com