Phố Ngô Gia Khảm

10:01, 14/01/2011

Phố Ngô Gia Khảm dài 390m, từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường N1 thuộc khu tái định cư Phạm Ngũ Lão.

Ngô Gia Khảm sinh năm 1912, quê xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mới 16 tuổi ông đã tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Những năm tháng hoạt động cách mạng tích cực của ông không thoát khỏi “tai mắt” của thực dân Pháp và đến năm 1941, ông bị địch bắt giam ở nhà tù Sơn La. Trong tù, ông nêu cao khí tiết đấu tranh, có lần tuyệt thực đến 11 ngày buộc địch phải trả tự do. Ra tù, ông tiếp tục hoạt động chống Pháp. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên xây dựng và là quản đốc xưởng quân giới ở chiến khu Việt Bắc. Dưới sự lãnh đạo của ông, suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp đã đào tạo được nhiều công nhân quân giới và sản xuất nhiều thuốc nổ phục vụ kháng chiến. Tinh thần làm việc của ông được công nhân nể phục. Trong khi sản xuất, ông bị thương 3 lần nhưng ngay sau khi bình phục ông lại lao vào làm việc. Với những đóng góp trong kháng chiến, năm 1952 ông được tuyên dương Anh hùng Lao động đợt đầu tiên.

Từ năm 1954, ông làm giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy nhà máy toa xe lửa Gia Lâm. Năm 1968, ông giữ chức Cục trưởng Cục đầu máy xe lửa thuộc Tổng cục đường sắt. Đến năm 1973, ông giữ chức Trưởng ban Ban thanh tra Bộ Giao thông vận tải. Ông được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh... Ông mất năm 1990./.

Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com