Đặc sắc thể thao dân gian trong lễ hội mùa xuân ở Vụ Bản

09:01, 14/01/2011

 

Thi đấu cờ người trong Lễ hội Phủ Dầy.  Ảnh: Xuân Thu
Thi đấu cờ người trong Lễ hội Phủ Dầy.
Ảnh: Xuân Thu

Vụ Bản là vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử văn hoá nên cũng là vùng đất của lễ hội. Vào dịp đầu xuân mới, hàng chục lễ hội được tổ chức ở các vùng quê, trong đó có lễ hội quy mô vùng như Hội chợ Viềng xuân, Lễ hội Phủ Dày… Bên cạnh phần lễ mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng, nội dung phần hội luôn thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và khách thập phương bởi sự phong phú của các môn thể thao, các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, vật, múa gậy, múa sư tử, biểu diễn võ thuật… Trong lễ hội chợ Viềng xuân gắn với quần thể di tích lịch sử Phủ Dày những năm gần đây, cuộc thi đấu cờ đèn tại Phủ Tiên Hương, thi đấu cờ người tại Phủ Vân Cát với hơn 70 cờ thủ giỏi trong huyện tham gia luôn diễn ra sôi động. Hình ảnh những đối thủ chơi cờ ngồi trên bờ mặc áo the, đội khăn xếp thi tài trong những nước đi, bên dưới hồ bán nguyệt tại Phủ Tiên Hương có người chèo thuyền đưa quân cờ được chế tạo tinh xảo có nến thắp sáng đã trở thành điểm nhấn thu hút nhân dân và khách thập phương. Đặc biệt, từ lễ hội năm 2010, ban tổ chức lễ hội đã khôi phục và tổ chức lại giải vật cổ truyền tại Phủ Tiên Hương đã thu hút sự tham gia của 28 đô vật thuộc các địa phương có sới, vật cổ truyền nổi tiếng trong huyện là các xã: Thành Lợi, Trung Thành, Quang Trung và Liên Bảo. Cũng tại giải vật này, ban tổ chức đã mời các thành viên của môn Vật thuộc Trường nghiệp vụ TDTT Nam Định về biểu diễn, truyền đạt lại cho các đô vật các động tác xe đài, cuốn chỉ của cha ông đang dần bị mai một. Các trò chơi dân gian khác như múa rồng, lân, sư tử… cũng thu hút sự tham gia của đông đảo các đội thuộc các xã Hợp Hưng, Đại Thắng, Thành Lợi…

Trong những năm gần đây sự sôi động, đa dạng của thể thao truyền thống trong lễ hội mùa xuân ở huyện Vụ Bản đã góp phần xây dựng phong trào thể thao với đa dạng hoá các môn và thu hút ngày càng đông người tham gia tập luyện. Trong điều kiện kinh phí của các địa phương còn hạn hẹp, số lượng cộng tác viên, hướng dẫn viên các môn thể thao truyền thống chưa nhiều, Phòng VH-TT-TT huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo 18 xã, thị trấn tập trung phát triển các môn thể thao mũi nhọn được nhiều người dân tập luyện, đồng thời chú trọng khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống. Nhiều xã đã thành lập các CLB thể thao truyền thống, duy trì sinh hoạt thường xuyên như CLB vật Mỹ Trung, xã Thành Lợi; CLB cờ tướng ở các xã Quang Trung, Thành Lợi, Liên Bảo; các CLB võ thuật kết hợp với vật cổ truyền ở xã Trung Thành, Kim Thái, thị trấn Gôi… với sự tham gia của hàng trăm người, trong đó chủ yếu là thanh, thiếu niên. Thành viên của các CLB này là lực lượng nòng cốt tổ chức các môn thể thao, các trò chơi truyền thống trong lễ hội đầu xuân, tạo sân chơi để người dân vui chơi, giải trí sau những tháng ngày lao động vất vả, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ. Trước mùa lễ hội, các xóm đã lựa chọn những người khoẻ mạnh, khéo léo, đồng thời mời các bậc cao niên đã có kinh nghiệm tham gia huấn luyện. Để “tiếp sức” cho phong trào TDTT cơ sở, đồng thời qua đây lựa chọn các VĐV có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải của tỉnh, hàng năm Phòng VH-TT-TT huyện cũng kết hợp với các địa phương tổ chức một số giải thể thao truyền thống. Giải vật tại sới vật Mỹ Trung vào chiều mùng 2 Tết, giải cờ tướng xã Trung Thành nhiều năm qua đã vượt lên khuôn khổ giải đấu cấp xã, thu hút được nhiều VĐV ở các xã khác trong huyện tới tham gia thi đấu đạt chất lượng ngày càng cao. Chuẩn bị các lễ hội xuân năm nay, đặc biệt là cho Lễ hội chợ Viềng xuân, ngay đầu năm mới, Phòng VH-TT-TT huyện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời động viên lực lượng cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT ở 18 xã, thị trấn tuyển chọn các VĐV thuộc nhiều môn thể thao, trò chơi dân gian như vật, cờ tướng, múa rồng, múa lân… tích cực rèn luyện, bồi dưỡng để tham gia tạo sự sôi động, đặc sắc của các lễ hội trở thành điểm nhấn để thu hút nhân dân và du khách thập phương tới tham dự./.

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com