Nam Hùng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

08:54, 19/12/2023

Về xã Nam Hùng (Nam Trực), chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khang trang “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Những con đường liên xã được trải nhựa phẳng lì, đường liên thôn, liên xóm được đổ bê tông, cứng hóa, rộng rãi; những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Sự đổi thay của quê hương Nam Hùng hôm nay là thành quả từ sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nông dân xã Nam Hùng thu gom rác thải vệ sinh đồng ruộng.
Nông dân xã Nam Hùng thu gom rác thải vệ sinh đồng ruộng.

Những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Cổ Gia đã phát động và vận động nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Thôn đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng. Đời sống của người dân được nâng lên, nhờ đó có điều kiện đóng góp kinh phí ủng hộ thôn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu… Đến nay, trên địa bàn thôn, toàn bộ cơ sở hạ tầng cơ bản được đầu tư xây mới, tu bổ như: đổ bê tông mở rộng 210m đường giao thông, xây dựng 1 sân chơi với tổng diện tích 1.100m2, kinh phí 250 triệu đồng, xây kè, cống... Các tuyến đường trong thôn được lắp đặt đèn chiếu sáng; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo đáp ứng tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; dân chủ được phát huy, người dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh…

Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Hùng về chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể xã đã phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Đối với sản xuất nông nghiệp, khuyến khích bà con tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chế biến đến sản xuất. Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Nông dân huyện và Công ty TNHH Sinh học Nhiệt đới mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 100 lượt hội viên và bà con nông dân về quy trình sử dụng hợp chất sinh học ET và AMINO 6DD. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, các diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển dần sang sản xuất cây vụ đông, tập trung vào các cây chủ lực của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã hình thành các vùng trồng cây sản xuất hàng hóa tập trung như khoai tây trên tổng diện tích hơn 200ha, sản lượng đạt 11,1 tấn/ha, tổng sản lượng khoai thương phẩm đạt trên 3.000 tấn/năm; lạc xuân diện tích gieo trồng khoảng 200ha, năng suất đạt 4,16 tấn/ha, tổng sản lượng đạt hơn 2.000 tấn/năm; ngoài ra các cây trồng khác cũng đạt 5-6 triệu đồng/sào. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ nên chăn nuôi tiếp tục phát triển, xã khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, hàng năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 200 tấn. Ngoài ra, trên địa bàn xã, người dân phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ. Tổng thu nhập của người dân đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, dân số, gia đình, trẻ em thực hiện có hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Kinh tế phát triển, xã tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân. Các tổ chức hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ kinh phí, ngày công xây dựng, nâng cấp, bê tông hóa các trục đường thôn, xóm, đường nội đồng với tổng chiều dài gần 7km. Người dân đồng thuận trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần đoạn qua địa phận xã. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì và phát huy. Hội Khuyến học xã phát triển nhanh, với 12 chi hội khuyến học và 29 ban khuyến học của các dòng họ. Nhiều dòng họ được UBND huyện Nam Trực trao tặng Bức trướng “Dòng họ học tập tiêu biểu” như họ Phạm xóm May, thôn Tây Cổ Gia. Việc xây dựng và thực hiện theo hương ước, quy ước khu dân cư văn hóa NTM ở Nam Hùng có nhiều chuyển biến. Nhà văn hóa xã được đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt của bà con. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; lễ hội truyền thống được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm. Đến nay cả 7 thôn, xóm trong xã được công nhận là khu dân cư văn hóa NTM; trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. 

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hùng tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 0,15%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tạo đà cho xã xây dựng thành công NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com