Đưa pháp luật đến với nông dân

08:09, 27/09/2016

Câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật là mô hình hoạt động tự nguyện của hội viên nông dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34 CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý. Thông qua các CLB nông dân với pháp luật, nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân và người dân ở các địa phương đã được nâng cao góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH tại các địa phương.

Điển hình như các CLB nông dân với pháp luật ở địa bàn huyện Giao Thủy đã có nhiều biện pháp, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, thông qua đó giúp nhân dân, nhất là cán bộ, hội viên nông dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, làm tốt công tác hoà giải ở thôn, xóm; góp phần giảm thiểu mâu thuẫn trong nội bộ ở khu dân cư. Hằng năm, thực hiện chỉ đạo của HND tỉnh và sự quan tâm, lãnh đạo của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Giao Thủy, HND huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) tổ chức từ 10-15 lớp tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 10 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, HND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp và các ngành tổ chức 18 lớp tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho 2.250 cán bộ, hội viên nông dân và trợ giúp pháp lý cho 180 đối tượng thuộc diện tư vấn pháp luật miễn phí, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua các đợt tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý hằng năm đã giúp cho cán bộ, hội viên nói riêng và nhân dân nói chung hiểu biết sâu hơn về pháp luật, giúp người dân tự điều chỉnh hành vi của mình theo hiến pháp và pháp luật. Với những việc làm cụ thể, từ năm 2010 đến nay, số đơn thư khiếu kiện vượt cấp giảm, các đơn thư đều được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm không để tồn đọng và vượt cấp. Đặc biệt, qua nhiều năm huyện Giao Thuỷ không có các vụ khiếu kiện đông người. Tình làng, nghĩa xóm được nâng lên, ý thức xây dựng cộng đồng của khu dân cư được xây đắp thông qua các cuộc hòa giải; trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân cũng như các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, xóm được nâng cao. Ở xã Hải Đông (Hải Hậu), công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Ban chủ nhiệm CLB nông dân với pháp luật tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại xóm hoặc các buổi sinh hoạt chi hội... Ngoài ra, các thành viên trong CLB còn phối hợp tham gia hòa giải vụ việc mâu thuẫn nội bộ ở địa phương. Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân trên địa bàn được nâng cao; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện giảm dần. Ở HND xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng), nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết về pháp luật và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho các hội viên, tháng 6-2016, được sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, HND xã đã thành lập CLB nông dân với pháp luật với 35 thành viên. Đây là nơi để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về luật pháp cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, ATVSTP, đất đai, hôn nhân và gia đình… cho các thành viên. Bên cạnh đó, CLB đã mời các chuyên viên của Sở Tư pháp về hướng dẫn, tư vấn, giải đáp cụ thể cho hội viên nông dân những vấn đề còn vướng mắc hay những nội dung pháp luật chưa nắm rõ để nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên.

Bằng những việc làm thiết thực, CLB nông dân với pháp luật đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện, giúp hội viên nông dân biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân trên địa bàn được nâng cao; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện giảm dần. Tuy nhiên, hiện nay, hiệu quả hoạt động của một số CLB nông dân với pháp luật vẫn chưa cao do một số thành viên chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền pháp luật đến hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, hoạt động của một số Ban chủ nhiệm chưa được sâu sát; việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa các ngành và HND các cấp chưa thường xuyên; kinh phí đối ứng của ngân sách địa phương còn hạn chế; tài liệu tuyên truyền còn ít nên việc tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy rất cần sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ về kinh phí hoạt động, tài liệu… để CLB hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com